Mỹ sẽ điều 60% nguồn lực hải quân tới châu Á

13/04/2016 13:16 GMT+7

Tờ Times of India ngày 12.4 dẫn lời Tư lệnh Hạm đội 7 của Mỹ Joseph P.Aucoin tuyên bố nước này sẽ chuyển 60% nguồn lực hải quân tới khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong vòng 2 năm tới.

Tờ Times of India ngày 12.4 dẫn lời Tư lệnh Hạm đội 7 của Mỹ Joseph P.Aucoin tuyên bố nước này sẽ chuyển 60% nguồn lực hải quân tới khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong vòng 2 năm tới.

Tàu sân bay USS John C. Stennis cùng khu trục hạm USS William P. Lawrence và tàu tiếp tế USNS Rainier trên Thái Bình Dương ngày 25.3.2016 - Ảnh: Hải quân MỹTàu sân bay USS John C. Stennis cùng khu trục hạm USS William P. Lawrence và tàu tiếp tế USNS Rainier trên Thái Bình Dương ngày 25.3.2016 - Ảnh: Hải quân Mỹ
Theo ông, gần 60% số tàu ngầm Mỹ đang hoạt động trong khu vực và trong vòng 2 năm tới, 60% số tàu nổi, máy bay cũng sẽ được triển khai đến đây. Thông tin này được đưa ra trong thời điểm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đang ở thăm Ấn Độ.
Sau cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Manohar Parrikar, ông Carter cho biết hai bên đã nhất trí về nghiên cứu chia sẻ hậu cần quân sự, theo Reuters. Cụ thể, quân đội 2 nước sẽ được phép dùng lãnh thổ, căn cứ của nhau để tiếp nhiên liệu, sửa chữa khí tài...
Cùng ngày, tờ Financial Times đăng bài bình luận của Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ John McCain kêu gọi chính quyền Washington cần có cử chỉ mang tính hành động hơn là biểu tượng ở Biển Đông.
Trong bài viết, ông McCain cảnh báo nguy cơ Trung Quốc sẽ có thêm hành động đáng quan ngại ở Biển Đông trong vài tháng tới nhằm đón đầu khả năng phải nhận phán quyết bất lợi trong vụ kiện của Philippines.
Theo thượng nghị sĩ McCain, Mỹ nên tăng cường phối hợp với đồng minh và đối tác trong khu vực, đồng thời tiếp tục các chiến dịch giám sát, tình báo, mở rộng tuần tra trên biển, tập trận chung và điều thêm lực lượng tới khu vực.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.