Mỹ sẽ có bộ trưởng quốc phòng da màu đầu tiên?

08/12/2020 09:41 GMT+7

Truyền thông Mỹ đưa tin ông Joe Biden đã quyết định sẽ chọn tướng lục quân về hưu Lloyd Austin làm bộ trưởng quốc phòng trong chính quyền sắp tới.

Thông tin ông Joe Biden chọn tướng Lloyd Austin làm Bộ trưởng Quốc phòng được tờ Politico đăng tải đầu tiên ngày 8.12. Sau đó, nhiều hàng truyền thông khác đồng loạt đưa lại thông tin này.
Theo Politico, quyết định có thể được thông báo sớm nhất vào sáng ngày 8.12 giờ Mỹ (tối cùng ngày giờ Việt Nam). Nếu được xác nhận, ông Austin sẽ là Bộ trưởng Quốc phòng da màu đầu tiên của Mỹ.

Ông Joe Biden đề cử cựu tướng lĩnh làm bộ trưởng quốc phòng

Ông Austin tốt nghiệp Học viện quân sự Mỹ tại West Point vào năm 1975 và phục vụ 41 năm trong quân đội trước khi về hưu năm 2016, quân hàm tướng 4 sao.
Ông Biden và ông Austin quen nhau vào giai đoạn Tổng thống Barack Obama giảm quân khỏi Iraq. Khi đó, ông Biden là Phó tổng thống còn ông Austin lãnh đạo lực lượng Mỹ và liên quân tại Iraq.

Tổng thống Barack Obama và tướng Lloyd Austin, tư lệnh Bộ Chỉ huy trung tâm trong một cuộc họp năm 2014

Reuters

Năm 2012, ông Austin trở thành Phó tham mưu trưởng da màu đầu tiên của lục quân Mỹ. Một năm sau, ông được thăng chức tư lệnh Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ.
Ông Austin sẽ cần được quốc hội phê chuẩn đặc biệt nếu muốn trở thành Bộ trưởng Quốc phòng vì mới nghỉ hưu năm 2016, chưa đủ 7 năm theo quy định. Gần đây nhất, ông James Mattis cũng nhận được đặc cách tương tự để làm Bộ trưởng Quốc phòng thời Tổng thống Donald Trump.
Bà Michelle Flournoy, cựu Thứ trưởng Quốc phòng ban đầu được coi là ứng viên dẫn đầu cho vị trí lãnh đạo Lầu Năm Góc trong chính quyền của ông Biden.
Tuy nhiên, tên của bà không còn xuất hiện khi ông Biden bắt đầu công bố đội ngũ an ninh quốc gia gần đây. Giới quan sát cho rằng việc bổ nhiệm ông Austin có thể là do sức ép từ phía giới nghị sĩ da màu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.