Mỹ sẽ cắt giảm 100.000 lính

28/01/2012 00:36 GMT+7

Bộ Quốc phòng Mỹ hôm qua đề xuất cắt giảm 100.000 binh sĩ từ đây tới năm 2017 nhưng cam kết sẽ đầu tư vào các dự án mới để tăng sức mạnh của nước này ở các khu vực trọng điểm. Theo đó, lục quân giảm từ 570.000 lính xuống còn 490.000 còn lính thủy đánh bộ sẽ còn 180.000 quân, giảm 22.000 người so với hiện nay.

Đây là một phần trong kế hoạch cắt giảm ngân sách 487 tỉ USD trong 10 năm tới của Lầu Năm Góc. Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta cho hay ông sẽ yêu cầu ngân sách cho tài khóa 2013, bắt đầu từ tháng 10.2012, là 525 tỉ USD, giảm 6 tỉ USD so với tài khóa 2012. Tuy nhiên, ông Panetta cam kết duy trì sức mạnh tại châu Á và Trung Đông bằng cách hiện đại hóa tàu ngầm và sắm máy bay thế hệ mới. Ông còn kêu gọi đầu tư căn cứ cho tàu chiến ở Singapore và tàu tuần tra ở Bahrain. 

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.