Mỹ sẽ bán tên lửa chống tăng cho Ukraine

02/03/2018 13:30 GMT+7

Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông qua thương vụ bán tên lửa chống tăng Javelin trị giá 47 triệu USD cho Ukraine.

Nếu được quốc hội Mỹ thông qua, Washington sẽ bán 210 tên lửa và 37 thiết bị phóng, theo chuyên san Defense News dẫn nguồn từ Lầu Năm Góc.
Lầu Năm Góc khẳng định thương vụ trên không ảnh hưởng đến cán cân quân sự trong khu vực, nơi quân chính phủ Ukraine đang giao tranh với lực lượng nổi dậy ở khu vực miền đông nước này.
“Hệ thống Javelin sẽ giúp Ukraine xây dựng năng lực quốc phòng dài hạn để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình nhằm đáp ứng các yêu cầu về quốc phòng của quốc gia này”, theo thông báo của Lầu Năm Góc.
Với tầm bắn từ 2.500-4.750m, tên lửa Javelin vận hành theo nguyên tắc “bắn và quên”, tức là sau khi được phóng đi không cần thêm bất kỳ thao tác điều khiển nào khác mà vẫn có thể tấn công mục tiêu.
Theo Đạo luật cấp phép quốc phòng năm 2018 (NDAA), Mỹ đã quyết định tăng viện trợ quân sự cho Kiev, bao gồm cả các loại vũ khí sát thương.
Cho đến nay, Washington đã hỗ trợ hậu cần, tình báo, đào tạo… cho quân đội Ukraine.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.