Mỹ phóng vệ tinh cải thiện GPS

Khánh An
Khánh An
02/07/2020 11:00 GMT+7

Trang Defense News ngày 1.7 đưa tin quân chủng không gian Mỹ vừa phóng vệ tinh GPS III thuộc hệ thống định vị toàn cầu lên quỹ đạo bằng tên lửa Falcon 9 của SpaceX tại mũi Canaveral ở Florida.

Vệ tinh này đánh dấu bước tiến lớn so với các vệ tinh tiền nhiệm, cung cấp độ chính xác cao hơn 3 lần và có khả năng chống nhiễu cao hơn 9 lần.
Bên cạnh đó, vệ tinh này có các tính năng hiện đại đến mức chưa thể sử dụng được cho đến khi phối hợp với các vệ tinh khác, bộ phận mặt đất được nâng cấp và quân đội có thiết bị phù hợp để ứng dụng, chẳng hạn như mã M - tín hiệu GPS chống nhiễu tốt hơn dành cho quân đội.
Hiện Hãng Raytheon đang chế tạo hệ thống kiểm soát vận hành mới trị giá 6,2 tỉ USD chỉ để khai thác tính năng này, trong khi Lockheed Martin đang nâng cấp hệ thống cũ.

Trung Quốc hoàn thành hệ thống định vị Bắc Đẩu, cạnh tranh với Mỹ, Nga và EU

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.