Mỹ, Philippines tập trận gần bãi ngầm tàu Trung Quốc từng khảo sát

16/05/2017 11:04 GMT+7

Lực lượng hải quân Mỹ và Philippines vừa tiến hành một cuộc diễn tập tại vùng biển ngoài khơi Casiguran, thị trấn gần bãi ngầm Benham Rise nhất.

Benham Rise rộng khoảng 13 triệu ha, nằm ở phía đông Philippines, không bị nước nào tranh chấp và được Liên Hiệp Quốc xác định thuộc thềm lục địa nước này.
Hôm 9.3, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana tiết lộ rằng một tàu Trung Quốc bị phát hiện tiến hành hoạt động khảo sát ở Benham Rise từ tháng 7-12.2016 và cảnh báo rằng hành động này “gây quan ngại”.
Theo Đài ABS-CBN News ngày 16.5, cuộc diễn tập hải quân nói trên nằm trong cuộc tập trận chung Balikatan (Vai kề vai), kéo dài từ ngày 8-19.5. Tuy cuộc tập trận năm nay chỉ tập trung ứng phó thiên tai và chống khủng bố, địa điểm tổ chức - thị trấn Casiguran - từ lâu nay vẫn được giới chức Philippines xem là một căn cứ hải quân bảo vệ bãi Benham Rise.
Sau khi có thông tin tàu Trung Quốc khảo sát ở Benham Rise, quân đội Philippines đã triển khai hai tàu chiến cùng máy bay đến tuần tra khu vực.

tin liên quan

Philippines điều chiến hạm tuần tra Benham Rise

Hải quân Philippines vừa triển khai tàu chiến BRP Ramon Alcaraz đến tuần tra dải đất ngầm Benham Rise, sau khi có tin tàu Trung Quốc tiến hành hoạt động khảo sát ở khu vực này hồi năm ngoái.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.