Mỹ nới lỏng lệnh cấm mang laptop lên máy bay

11/07/2017 07:29 GMT+7

Lệnh cấm được đưa ra từ tháng 3 đối với các chuyến bay thẳng từ 8 nước đa số là Hồi giáo vì lo ngại nguy cơ tấn công khủng bố.

Thêm 2 hãng hàng không Kuwait Airways (Kuwait) và Royal Jordanian (Jordan) được đưa ra khỏi danh sách cấm hành khách mang máy tính xách tay trên máy bay đến Mỹ.
Theo BBC, trong thời gian qua, 2 hãng này đã có nhiều quy định mới để đáp ứng đòi hỏi an toàn của chính quyền Mỹ.
Lệnh cấm được đưa ra từ tháng 3 và áp dụng đối với các chuyến bay thẳng từ 8 nước có phần lớn dân số là Hồi giáo vì lo ngại nguy cơ tấn công khủng bố.
Hồi tuần trước, các hãng Etihad, Turkish Airlines, Emirates và Qatar Airways cũng đã được đưa ra khỏi danh sách.
Hiện tại, chỉ còn Saudi Arabian Airlines (Ả Rập Xê Út), EgyptAir (Ai Cập) và Royal Air Maroc (Ma Rốc) nằm trong danh sách. Hôm qua, hãng bay của Ả Rập Xê Út thông báo có thể sẽ được “cởi trói” từ ngày 19.7.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.