Mỹ, Nhật tập trận ngăn chiếm đảo

10/12/2019 06:00 GMT+7

Ngày 9.12, lục quân Mỹ và Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản (GSDF) bắt đầu cuộc tập trận chung kéo dài 8 ngày tại nhiều địa điểm ở Nhật, với sự tham gia khoảng 6.600 binh sĩ.

Theo kịch bản tập trận, khu vực Tokyo và các đảo phía tây nam của Nhật hứng phải tên lửa đạn đạo và bị tấn công du kích trong khi các đảo hẻo lánh bị xâm lược cùng lúc.
Giới chỉ huy ứng phó tình hình bằng cách dùng máy tính ra lệnh binh sĩ. Hai bên cũng sẽ diễn tập cách ứng phó các cuộc tấn công mạng và tấn công điện từ.
Trung tướng Takayuki Onozuka thuộc GSDF cho rằng Mỹ và Nhật cần tạo ra liên minh hiệu quả hơn bằng cách hợp nhất các khả năng của hai bên trong nhiều lĩnh vực.
Chỉ huy Quân đoàn thứ nhất lục quân Mỹ Gary Volsky thì nhấn mạnh cần cải thiện khả năng phối hợp với phía Nhật vì sự phức tạp của môi trường an ninh khu vực. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.