Mỹ, Nhật diễn tập nhảy dù tầm thấp quy mô kỷ lục

Khánh An
Khánh An
13/03/2021 16:04 GMT+7

Cuộc diễn tập có sự tham gia của 12 máy bay vận tải quân sự C-130J Super Hercules và 500 thành viên Lực lượng Phòng vệ trên bộ Nhật Bản.

Theo Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ, Không đoàn số 374 của Mỹ và Lực lượng Phòng vệ trên bộ Nhật Bản (JGSDF) đã tham gia cuộc diễn tập nhảy dù tầm thấp và thả hàng quy mô nhất từ trước đến nay.
Cuộc diễn tập được tiến hành tại Nhật từ ngày 9 - 11.3, với sự tham gia của 12 máy bay vận tải quân sự C-130J Super Hercules và 500 thành viên JGSDF.

Các máy bay vận tải quân sự C-130J Super Hercules tham gia diễn tập tại Căn cứ Yokota

Ảnh: INDOPACOM

Trong cuộc diễn tập, các máy bay vận tải quân sự C-130J xuất phát từ Căn cứ Yokota, đưa các thành viên JGSDF đến nhảy dù tại Trung tâm huấn luyện vũ trang hỗn hợp Phú Sĩ, cùng với việc thả 134 kiện hàng cho lực lượng này trên mặt đất 2 ngày sau đó.
“Mục đích chính của chiến dịch này là thể hiện năng lực của JGSDF trong việc điều động lực lượng đến bất cứ nơi đâu trên cả nước”, theo đại úy Christopher Espinosa thuộc phi đoàn không vận số 36.
“Đó là cơ hội diễn tập lớn để tích lũy những bài học và tiếp tục huấn luyện trong tương lai, cũng như răn đe hiệu quả đối với một số đối thủ”, theo ông Espinosa.

Tư lệnh Mỹ lo ngại cán cân quân sự ở châu Á đang dần nghiêng về Trung Quốc

Không đoàn số 374, đóng tại Căn cứ Yokota, được thành lập vào năm 1948 và hiện là không đoàn không vận duy nhất hỗ trợ mọi cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ tại khu vực hoạt động ở Thái Bình Dương.
Không đoàn này đã và đang sở hữu nhiều loại máy bay quân sự, trong đó có C-47 Skytrain, C-46 Commando, C-54 Skymaster, C-124 Globemaster II, C-119 Flying Boxcar, C-130 Hercules, C-9, C-12 Huron, C-21A, và trực thăng UH-1 Huey.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.