Mỹ nghi hải sản Hàn Quốc nhiễm phân người

15/06/2012 09:35 GMT+7

(TNO) Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) ngày 14.6 đề nghị loại bỏ tất cả các sản phẩm hàu, sò, trai và sò điệp có nguồn gốc từ Hàn Quốc khỏi thị trường Mỹ, cho rằng các sản phẩm này tiếp xúc với phân người và bị nhiễm norovirus.

Norovirus là tên của một nhóm virus thường gây ra bệnh viêm đường ruột.

Theo văn bản của FDA, ít nhất bốn người ở Mỹ mắc bệnh sau khi ăn các loại hải sản Hàn Quốc trong năm nay và ba người từ tháng 9-12.2011.

FDA yêu cầu các nhà bán lẻ không được phân phối các sản phẩm hải sản đã qua xử lý, đóng hộp hay còn tươi nhập khẩu từ Hàn Quốc trước ngày 1.5.

 hào
Ảnh minh họa hào sống - Ảnh: Reuters

FDA cũng khuyến cáo người tiêu dùng Mỹ cẩn trọng khi chọn mua các sản phẩm hải sản nhập khẩu từ Hàn Quốc.

Theo Reuters, một số công ty thực phẩm ở Mỹ đã ngừng phân phối các sản phẩm hải sản nhập khẩu từ Hàn Quốc kể trên.

Đại sứ quán Hàn Quốc ở Washington vẫn chưa có phản ứng trước thông tin này, theo Reuters.

Phúc Duy

>> Thu hồi hàng loạt xúc xích đầy dòi bọ
>> Tiếp tục ngưng xuất khẩu 5 loại rau tươi sang EU

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.