Mỹ, Nga, Trung Quốc có bao nhiêu chiến đấu cơ?

Văn Khoa
Văn Khoa
12/12/2019 10:52 GMT+7

Chuyên trang Flight International vừa công bố một nghiên cứu mới về lực lượng không quân thế giới , cho thấy số chiến đấu cơ của Mỹ lớn hơn nhiều so với Nga và Trung Quốc .

Cụ thể, Mỹ có 13.266 máy bay, trực thăng quân sự, chiếm 25% tổng số máy bay, trực thăng quân sự toàn cầu, cho thấy nước này “dẫn đầu về sức mạnh trên không”, theo Flight International.
Đứng sau Mỹ là Nga, với 4.163 máy bay và trực thăng quân sự, chiếm 8% tổng phi đội quân sự toàn cầu. Kế đến là Trung Quốc, đang vận hành 3.210 máy bay và trực thăng quân sự, chiếm 6% con số tổng của toàn cầu.

[VIDEO] Chiến đấu cơ thế hệ 5 Su-57 của Nga hoạt động trên bầu trời Syria

Xét về hạng mục chiến đấu cơ, trực thăng tác chiến, Mỹ vẫn đứng đầu với 2.657 chiếc, chiếm 18% tổng số lượng toàn cầu, kế đến là Nga (1.616 chiếc, chiếm 11%) và Trung Quốc (1.603 chiếc, 10,9%). Trong đó, F-16 là chiến đấu cơ đang được sử dụng nhiều nhất trên toàn cầu, 2.280 chiếc, chiếm 16%. Theo sau là Su-27 và Su-30 của Nga, với tổng cộng 1.067 chiếc, chiếm 7%.

Chiến đấu cơ Su-30 của Nga

Reuters

Tuy nhiên, so với nghiên cứu Lực lượng không quân thế giới được công bố hồi tháng 12. 2018, phi đội của không quân Nga tăng 85 chiếc, phi đội của Trung Quốc tăng 23 chiếc, trong khi số máy bay, trực thăng quân sự của Mỹ giảm 132 chiếc, theo hãng tin TASS.
Đứng sau 3 nước nói trên về phi đội quân sự lần lượt là Ấn Độ (2.123 chiếc), Hàn Quốc (1.649), Nhật Bản (1.561), Pakistan (1.372), Pháp (1.229), Thổ Nhĩ Kỳ (1.055)và Ai Cập (1.054).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.