Mỹ nâng mức cảnh báo đi lại ở Hồng Kông vì biểu tình lan rộng

Văn Khoa
Văn Khoa
08/08/2019 10:44 GMT+7

Tổng lãnh sự quán Mỹ vừa nâng cảnh báo đi lại ở Hồng Kông, kêu gọi công dân Mỹ cảnh giác ở đặc khu hành chính này sau nhiều vụ đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình.

“Các cuộc biểu tình và đối đầu lan rộng, vượt ra khỏi những khu vực cảnh sát cho phép tụ tập và tuần hành. Những cuộc biểu tình này có thể sẽ tiếp tục”, theo cảnh báo được đăng trên website của Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Hồng Kông và Macau. Cảnh báo được nâng lên cấp độ 2 trong hệ thống có 4 mức.
Hôm 7.8, giới chức Úc cũng đã khuyến cáo công dân nước này cảnh giác khi đi lại ở Hồng Kông, theo Reuters.
Các nhà tổ chức định tiến hành thêm nhiều cuộc biểu tình trong cuối tuần này, bắt đầu vào ngày mai 9.8, với khả năng người biểu tình sẽ tập họp ở sân bay quốc tế của Hồng Kông.

[VIDEO] Đặc khu trưởng cảnh báo Hồng Kông "không có đường lui" vì biểu tình

Hôm 7.8, ông Trưởng Hiểu Minh, Trưởng văn phòng sự vụ Hồng Kông và Macau (HKMAO) thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc cho rằng Hồng Kông đang đối diện với cuộc khủng hoảng lớn nhất từ khi được người Anh trao trả cho Trung Quốc vào năm 1997, theo Reuters.
Bình luận ngắn này được đưa ra tại cuộc họp ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông với sự góp mặt của các đại biểu Quốc vụ viện Trung Quốc từ Hồng Kông và từ Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc (Chính hiệp) để bàn về cuộc khủng hoảng ở đặc khu kinh tế.
Theo tờ South China Morning Post, Trung Quốc đã theo sát tình hình Hồng Kông thông qua một nhóm chuyên trách trụ sở tại Thâm Quyến gần một tháng qua nhưng đây là lần đầu tiên ông Trương phát biểu công khai về vấn đề Hồng Kông.

[VIDEO] Tổng thống Trump nói ở Hồng Kông có "bạo loạn"

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.