Mỹ nâng cấp B-52 để mang thêm nhiều loại bom

Bảo Vinh
Bảo Vinh
27/06/2018 19:00 GMT+7

Quân đội Mỹ đang dự tính nâng cấp oanh tạc cơ B-52 để nó có thể mang nhiều vũ khí hơn, bao gồm GBU-43 - “Mẹ của các loại bom”.

Một báo cáo của Bộ Chỉ huy trang thiết bị không quân Mỹ gần đây viết rằng không quân cần thiết kế một loại giá treo vũ khí mới ở dưới cánh, có thể giúp máy bay B-52 mang lượng vũ khí nặng gấp 4 lần trọng lượng mà những giá treo hiện tại có thể mang (khoảng 4,5 tấn).
Business Insider dẫn từ báo cáo cho biết giá treo ICP hiện tại được thiết kế từ năm 1959 và đưa vào sử dụng từ những năm 1960. “Khi nó được sử dụng, không ai nghĩ rằng sẽ dùng nó để mang loại vũ khí nặng hơn 5.000 pound (2,25 tấn). Nó được chỉnh sửa vào cuối những năm 1990 và hoạt động rất tốt nhưng vẫn có những giới hạn về khả năng mang hàng nặng”, báo cáo viết.
Giá treo mới sẽ giúp B-52 mang theo bất kỳ loại vũ khí phóng từ trên không nào hiện có trong kho vũ khí của không quân Mỹ, bao gồm quả bom phi hạt nhân lớn nhất từng được sử dụng trong chiến đấu GBU-43.
Quả bom này được mệnh danh là “Mẹ của các loại bom”, nặng 9,797 tấn, dài 9,17 mét và có đường kính 1,02 mét. Nó chứa hơn 8 tấn thuốc nổ, được dẫn hướng bằng hệ thống định vị toàn cầu GPS.
GBU-43 có kích thước lớn đến nỗi không thể đưa vào khoang chứa bom bên trong máy bay B-52. Hiện tại, chỉ có máy bay vận tải đặc biệt MC-130 của Mỹ là có khả năng thả loại bom này và mỗi lần mang theo 1 quả, theo trang The Drive.
Việc nâng cấp giá treo vũ khí để mang GBU-43 sẽ giúp B-52 gia tăng đáng kể khả năng. Nhờ có tầm bay cao và xa hơn MC-130, B-52 sẽ linh động hơn trong những nhiệm vụ thọc sâu vào phòng tuyến đối phương.
Tháng 4.2017, Mỹ lần đầu tiên thả “Mẹ của các loại bom” từ máy bay MC-130 xuống một hang động ở Afghanistan, được cho là nơi ẩn náu của các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.