Mỹ muốn đóng băng tài sản lãnh đạo Triều Tiên

07/09/2017 13:56 GMT+7

Mỹ đã đề xuất lên Liên Hiệp Quốc một loạt biện pháp trừng phạt mới nhằm vào CHDCND Triều Tiên, trong đó có lệnh cấm cung cấp dầu khí và đóng băng tài sản của lãnh đạo Kim Jong-un.

BBC ngày 7.9 đưa tin Mỹ đã soạn dự thảo nghị quyết trên nhằm trừng phạt Triều Tiên theo sau vụ thử bom nhiệt hạch vào ngày 3.9.
Dự thảo còn kêu gọi cấm nhập khẩu sản phẩm dệt may của Triều Tiên cũng như cấm tuyển dụng lao động Triều Tiên ở nước ngoài.
Theo BBC, tiền gửi về từ lao động Triều Tiên ở nước ngoài và xuất khẩu hàng dệt may hiện là hai nguồn thu nhập quan trọng nhất của nước này.
Ngoài yêu cầu đóng băng tài sản, dự thảo nghị quyết còn kêu gọi cấm nhập cảnh đối với lãnh đạo Kim Jong-un và một số quan chức cấp cao khác của Triều Tiên.
Theo Reuters, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley mong muốn Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết trừng phạt Triều Tiên vào ngày 11.9 tới.
Tuy nhiên, dự luật có thể vấp phải sự phản đối của một số thành viên Hội đồng Bảo an.
Phát biểu với hãng tin AFP, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng việc áp dụng thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào Triều Tiên không phải là câu trả lời. “Thật không đáng khi dồn Triều Tiên vào góc chân tường”, ông Putin nói, đồng thời cho rằng cách duy nhất để giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên là thông qua đối thoại.

tin liên quan

Nguy cơ xung đột lớn tại bán đảo Triều Tiên
Ngày 1.9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo bán đảo Triều Tiên đang ở bên bờ vực “xung đột lớn” và kêu gọi giải quyết khủng hoảng thông qua đối thoại trực tiếp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.