Mỹ muốn châu Âu thoát lệ thuộc năng lượng vào Nga

Trà Linh
Trà Linh
20/12/2019 09:56 GMT+7

ABC News ngày 19.12 đưa tin các nhà lập pháp Mỹ đang muốn thành lập một quỹ tài trợ trị giá 1 tỉ USD cho các nước châu Âu nhằm giảm sự lệ thuộc của khu vực này vào nguồn năng lượng từ Nga.

Kế hoạch được sự ủng hộ của quốc hội Mỹ và được cho là phù hợp với lệnh trừng phạt gần đây liên quan đến hai dự án nhằm đưa khí đốt từ Nga đến châu Âu.
Tuy nhiên, các quốc gia châu Âu lại tỏ ra muốn thoát khỏi sự ảnh hưởng của Mỹ trong vấn đề năng lượng.
Cao ủy Thương mại châu Âu Phil Hogan tuyên bố phản đối việc áp đặt trừng phạt với bất kỳ công ty nào của EU đang kinh doanh hợp pháp.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Heiko Mass viết trên Twitter: “Chính sách năng lượng của châu Âu được quyết định bởi châu Âu, không phải bởi Mỹ. Chúng tôi phản đối sự can thiệp từ nước ngoài”.

[VIDEO] Thuế mới của ông Trump là "thảm họa" cho thực phẩm, rượu châu Âu tại Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.