Mỹ muốn bán vũ khí cho Ma Rốc

13/12/2020 08:27 GMT+7

Reuters hôm qua đưa tin chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump xúc tiến thương vụ bán vũ khí trị giá 1 tỉ USD cho Ma Rốc.

Cụ thể, chính quyền ông Trump ngày 11.12 (giờ địa phương) đã gửi thông báo lên quốc hội Mỹ về thương vụ bán máy bay không người lái và các loại vũ khí dẫn đường chính xác cho Ma Rốc. Thỏa thuận gồm 4 máy bay không người lái MQ-9B SeaGuardian và các loại vũ khí như tên lửa Hellfire, loại bom Paveway được dẫn đường bằng laser và bom JDAM đa nhiệm tích hợp định vị toàn cầu (GPS).
Động thái trên diễn ra một ngày sau khi Nhà Trắng thông báo rằng nhờ Mỹ làm trung gian, Ma Rốc đã bình thường hóa quan hệ với Israel. Trước đó, chính quyền ông Trump cũng làm trung gian để UAE, Bahrain và Sudan đạt thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với Israel.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.