Mỹ: Mẹ phê thuốc, con bị hiếp

05/04/2016 23:36 GMT+7

Bốn người đàn ông ở bang Utah (Mỹ) bị bắt ngày 4.4 với cáo buộc hiếp dâm tập thể một bé gái 9 tuổi tại nhà nạn nhân vào ngày 27.3 trong lúc mẹ bé đang "phê" ma túy đá với một người bạn trong gara.

Bốn người đàn ông ở bang Utah (Mỹ) bị bắt ngày 4.4 với cáo buộc hiếp dâm tập thể một bé gái 9 tuổi tại nhà nạn nhân vào ngày 27.3 trong lúc mẹ bé đang "phê" ma túy đá với một người bạn trong gara.

Chân dung bốn nghi phạm hiếp dâm tập thể bé gái 9 tuổi ở bang Utah, Mỹ - Ảnh chụp màn hình video của đài Fox NewsChân dung bốn nghi phạm hiếp dâm tập thể bé gái 9 tuổi ở bang Utah, Mỹ - Ảnh chụp màn hình video của đài Fox News
Đài Fox News (Mỹ) ngày 4.4 dẫn lại thông cáo của văn phòng hạt Uintah (bang Utah) cho biết, khi người mẹ đang chơi ma túy đá cùng một người bạn nữ (từng là bạn tù) thì bé gái đang ngủ trên ghế sofa trong nhà.
Lúc đó, bốn người đàn ông là hai anh em Larson James RonDeau (36 tuổi), Josiah RonDeau (20 tuổi) và anh em Jerry Flatlip (29 tuổi) và Randall Flatlip (26 tuổi) vào nhà, đưa bé gái vào phòng ngủ rồi lần lượt hiếp dâm bé.
Khi bà mẹ quay vào nhà thì thấy quần áo con gái xốc xếch cùng vẻ mặt sợ hãi đau đớn của con. Người mẹ báo cảnh sát, và bé gái sau đó nói với cảnh sát rằng nhưng kẻ hiếp dâm dọa giết bé nếu dám báo cảnh sát.
Cảnh sát sau đó đã tóm được tên Larson RonDeau và vài ngày sau lần ra 3 tên còn lại. Cảnh sát cũng cho biết mẹ bé khai người bạn nữ này có thể có mối quan hệ với những kẻ hiếp dâm nói trên.
“Tôi muốn mức án nặng nhất để trừng phạt những gì chúng đã làm với cháu tôi… Tôi thật kinh tởm những loại người như thế này”, bà ngoại của bé gái trả lời phỏng vấn đài Fox (Mỹ).
Chính quyền bang Utah đang bảo vệ bé gái cách ly khỏi người mẹ nghiện ma túy đá.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.