Mỹ lo ngại luật mới của Nga

02/01/2021 06:47 GMT+7

Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Cale Brown hôm qua bày tỏ “lo ngại sâu sắc” về những thay đổi mới đây trong “luật đại diện nước ngoài” của Nga.

Vừa qua, Tổng thống Vladimir Putin ký ban hành luật cho phép nhà chức trách Nga dán nhãn các cá nhân, tổ chức do nước ngoài tài trợ và có hoạt động chính trị là “đại diện nước ngoài”.
Theo tờ The Moscow Times, luật này được thông qua vào năm 2012, nhắm đến các hãng truyền thông và tổ chức dân sự nhưng dần được mở rộng thêm đối với các nhà báo và blogger.
Những cá nhân hoặc tổ chức bị coi là “đại diện nước ngoài” bắt buộc phải báo cáo hoạt động cho nhà chức trách Nga và chịu kiểm tra tài chính thường kỳ. Theo luật mới, người không tuân thủ quy định đối diện án tù đến 5 năm.
Ông Brown cho rằng những thay đổi mới thể hiện sự chèn ép ngày càng gia tăng của Nga đối với các hoạt động dân sự và kêu gọi Moscow tôn trọng quyền của người dân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.