Mỹ lần thứ 2 phóng thử tên lửa tầm trung sau khi rút khỏi INF

13/12/2019 11:22 GMT+7

Không quân Mỹ đã tiến hành phóng tên lửa đạn đạo tầm trung trên Thái Bình Dương hôm 12.12. Đây là vụ thử tên lửa đạn đạo lần thứ hai sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF hồi tháng 8.

AFP ngày 13.12 đưa tin vụ thử tên lửa đạn đạo tầm trung được thiết kế mang đầu đạn thông thường của Mỹ diễn ra tại căn cứ không quân Vandenberg thuộc bang California lúc 8 giờ 30 phút ngày 12.12 (tức 23 giờ 30 phút cùng ngày, giờ Việt Nam).
Tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất này bay được hơn 500 km trước khi rơi xuống Thái Bình Dương, theo Lầu Năm Góc.
“Dữ liệu thu thập được và kinh nghiệm từ cuộc thử nghiệm này sẽ giúp Bộ Quốc phòng Mỹ phát triển năng lực tên lửa tầm trung xa trong tương lai”, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Robert Carver cho hay.
Đây là lần thứ hai Mỹ thử tên lửa tầm trung phóng từ mặt đất có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, vũ khí bị cấm trong Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), theo sau vụ phóng thử tên lửa đạn đạo Tomahawk trên đảo San Nicolas thuộc bang California ngày 18.8.
Mỹ rút khỏi INF vào đầu tháng 8 sau nhiều năm Mỹ và Nga chỉ trích đối phương vi phạm thỏa thuận.
INF được ký kết giữa Liên Xô và Mỹ vào năm 1987 nhằm giới hạn việc phát triển các tên lửa phóng trên bộ có tầm bắn từ 500 - 5.500 km.

[VIDEO] Mỹ thử tên lửa hành trình bị Hiệp ước INF giới hạn

Giới quan sát cho rằng vụ thử có thể nhằm gửi tín hiệu đến CHDCND Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước có nguy cơ leo thang, sau khi Bình Nhưỡng dọa tiến hành một vụ phóng thử vũ khí để “gởi món quà Giáng sinh” cho Mỹ.
Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Kelly Craft hôm 11.12 cảnh báo Triều Tiên có thể hứng chịu nhiều hậu quả nếu thử vũ khí tầm xa vào dịp năm mới này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.