Mỹ lại điều oanh tạc cơ B-1B tới bán đảo Triều Tiên

06/12/2017 08:25 GMT+7

Nguồn tin quân sự cho biết máy bay ném bom chiến lược B-1B của Mỹ sẽ tới bán đảo Triều Tiên vào ngày 6.12.

Yonhap dẫn nguồn tin quân sự không nêu tên cho hay oanh tạc cơ của Mỹ sẽ cùng tập trận tác chiến không quân với máy bay chiến đấu Hàn Quốc.
Nguồn tin không nêu cụ thể có bao nhiều chiếc B-1B được điều đến từ đảo Guam, cũng như lịch trình chi tiết. Đây không phải lần đầu tiên Mỹ triển khai oanh tạc cơ chiến lược tới bán đảo Triều Tiên.
Việc Mỹ điều máy bay lần này là một phần trong đợt tập trận không quân lớn nhất từ trước tới nay của hai nước đồng minh, bao gồm cả diễn tập ném bom. Cuộc tập trận bắt đầu từ ngày 4.12, kéo dài 5 ngày, với sự tham gia của 230 máy bay cùng khoảng 12.000 quân nhân. Ngoài B-1B, Mỹ còn điều chiến đấu cơ F-22 và F-35 tới tham gia tập trận.
Động thái trên diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực tiếp tục căng thẳng sau khi CHDCND Triều Tiên tiến hành vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15 "đủ sức tấn công toàn bộ lục địa Mỹ".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.