Mỹ khuyến cáo công dân khi đến Trung Quốc

05/01/2019 08:29 GMT+7

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua cảnh báo công dân đến Trung Quốc có thể đối mặt với tình trạng “thực thi pháp luật tùy tiện của nước sở tại”, theo AFP.

Trong thông tin mới được cập nhật, Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo nguy cơ Trung Quốc có thể đột ngột ban hành lệnh cấm xuất cảnh mà không thông báo trước. “Công dân Mỹ trước đây chịu ảnh hưởng bởi lệnh cấm xuất cảnh từng bị quấy rối và đe dọa.
Không có biện pháp nào để xác định lệnh cấm xuất cảnh đột xuất kéo dài bao lâu”. Lệnh cảnh báo cấp độ 2 trên được đưa ra giữa lúc Mỹ và Trung Quốc căng thẳng nhiều vấn đề.
Cũng trong hôm qua, giới chức Canada cho biết 13 công dân Canada lần lượt bị bắt giữ ở Trung Quốc (trong đó có 8 người đã được thả) kể từ khi Ottawa bắt Phó chủ tịch Tập đoàn Huawei Mạnh Vãn Chu theo yêu cầu của Mỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.