Mỹ không kích Libya, nhằm vào thủ lĩnh Hồi giáo khét tiếng

15/06/2015 09:35 GMT+7

(TNO) Lầu Năm Góc ngày 14.6 xác nhận Mỹ đã tiến hành một cuộc không kích ở Libya nhắm vào thủ lĩnh Mokhtar Belmokhtar một mắt khét tiếng của nhóm Hồi giáo vũ trang Al-Murabitoun-cựu thủ lĩnh mạng lưới khủng bố al-Qaeda nhánh ở vùng Maghreb (AQIM).

(TNO) Lầu Năm Góc ngày 14.6 xác nhận Mỹ đã tiến hành một cuộc không kích ở Libya nhắm vào thủ lĩnh Mokhtar Belmokhtar một mắt khét tiếng của nhóm Hồi giáo vũ trang Al-Murabitoun-cựu thủ lĩnh mạng lưới khủng bố al-Qaeda nhánh ở vùng Maghreb (AQIM).

Mokhtar Belmokhtar được cho là bị tiêu diệt trong cuộc không kích của Mỹ ở Libya - Ảnh: Reuters
Tuy nhiên, Lầu Năm Góc không xác nhận thông tin cho rằng Belmokhtar đã bị giết trong cuộc không kích, theo AFP.
Sau khi thảo luận với chính quyền Libya, Mỹ đã tiến hành không kích tiêu diệt Belmokhtar, theo chính quyền chuyển tiếp Libya cho hay.
Ông Steve Warren, người phát ngôn Lầu Năm Góc, cho biết: “Tôi có thể xác nhận mục tiêu của cuộc không kích ngày 14.6 ở Libya là Mokhtar Belmokhtar”.
“Belmokhtar có lịch sử lâu dài đứng đầu những hoạt động khủng bố của AQIM, và hiện là thủ lĩnh của nhóm Hồi giáo vũ trang Al-Murabitoun có liên hệ mật thiết với al-Qaeda, và Belmokhtar vẫn trung thành với al-Qaeda. Belmokhtar là kẻ ra lệnh và đứng sau vụ tấn công nhà máy khí đốt In-Amenas ở Algeria khiến 38 con tin - đa số là người phương Tây - thiệt mạng hồi năm 2013, bao gồm ba người Mỹ. Belmokhtar là mối đe dọa đối với công dân Mỹ”, ông Warren cho hay.
“Các máy bay quân sự Mỹ đã tiến hành vụ không kích này. Chúng tôi đang tiếp tục đánh giá kết quả sứ mạng không kích và sẽ cung cấp thêm thông tin”, ông Warren cho biết thêm.
AFP dẫn lời các nguồn tin chính quyền Libya cho biết cuộc không kích nhắm vào các địa điểm ở thị trấn Ajdabiya, phía nam Libya.
Trước đó, Belmokhtar được cho là đã bị tiêu diệt ở Mali, nhưng các nguồn tin an ninh cho AFP biết y vẫn còn sống và di chuyển sang Libya.
Libya rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ cuộc nổi dậy có NATO đứng sau hẫu thuẩn lật đổ nhà lãnh đạo Moamer Kadhafi hồi năm 2011, với các nhóm Hồi giáo vũ trang nổi dậy, tranh giành ảnh hưởng và các mỏ dầu, theo AFP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.