Mỹ kêu gọi Venezuela thả tù nhân chính trị

07/04/2016 15:00 GMT+7

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 6.4 kêu gọi Venezuela “ngay lập tức trả tự do” các tù nhân chính trị, sau khi quốc hội Venezuela thông qua dự luật ân xá tù nhân chính trị.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 6.4 kêu gọi Venezuela “ngay lập tức trả tự do” các tù nhân chính trị, sau khi quốc hội Venezuela thông qua dự luật ân xá tù nhân chính trị.

Bà Roberta Jacobson, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Tây Bán cầu - Ảnh: AFPBà Roberta Jacobson, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Tây Bán cầu - Ảnh: AFP
Tại thủ đô Washington ngày 6.4, bà Roberta Jacobson, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Tây Bán cầu, đã gặp gỡ thân nhân những lãnh đạo đối lập Venezuela đang ngồi tù, bao gồm vợ của Leopoldo Lopez - cựu thị trưởng thủ đô Caracas, người ngồi tù hơn 2 năm vì tội kích động biểu tình chống chính phủ, theo AFP.
“Việc trả tự do cho tù nhân chính trị ở Venezuela là quá chậm, tôi cùng các gia đình kêu gọi trả tự do cho những người này ngay lập tức”, bà Jacobson nói.
Quốc hội Venezuela hồi tuần rồi đã thông qua dự luật ân xá tù nhân chính trị, nhưng Tổng thống Nicolas Maduro vẫn phản đối dự luật trên.
Theo dự luật này, khoảng 76 tù nhân chính trị, bao gồm ông Lopez, cùng hàng trăm người từng có những hoạt động chống đối chính phủ sẽ được trả tự do. Trong ngày 7.4, ông Maduro sẽ ký thông qua dự luật này, hoặc bác bỏ, hoặc trình lên Tòa án Tối cao để xem xét lại.
Trước đó, vào ngày 5.4, ông Luis Almagro, chủ tịch Tổ chức các quốc gia Châu Mỹ cũng đã lên tiếng kêu gọi trả tự do tù nhân chính trị ở Venezuela.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.