Mỹ kêu gọi Trung Quốc ngừng trộm dữ liệu vắc xin phòng chống Covid-19

15/05/2020 10:02 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo lên tiếng cáo buộc Trung Quốc tìm cách đánh cắp dữ liệu nghiên cứu của Mỹ về phát triển vắc xin và liệu pháp điều trị bệnh Covid-19 .

Theo tờ New York Post ngày 15.5 dẫn lời Ngoại trưởng Mike Pompeo, Mỹ lên án các nỗ lực của tin tặc có liên quan chính phủ Trung Quốc nhằm chiếm đoạt tài sản trí tuệ và dữ liệu y tế công cộng của Mỹ về nghiên cứu vắc xin phòng chống Covid-19.
“Mỹ kêu gọi Trung Quốc chấm dứt hoạt động gây hại này”, Ngoại trưởng Mike Pompeo nhấn mạnh.
Động thái trên diễn ra sau khi Cục Điều tra liên bang (FBI) và Bộ An ninh Nội địa Mỹ ngày 13.5 đưa ra cảnh báo các tin tặc cùng gián điệp Trung Quốc đang âm mưu đánh cắp dữ liệu trong nội bộ các phòng thí nghiệm đại học và tư nhân của Mỹ.
“Hiểm họa trộm cắp thông tin về vắc xin nêu trên gây nguy hiểm cho việc cung cấp các lựa chọn điều trị an toàn và hiệu quả”, theo cảnh báo chung của FBI và Bộ An ninh Nội địa Mỹ.
Tuy nhiên, Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc dính líu đến tin tặc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tuyên bố rằng Bắc Kinh kiên quyết phản đối mọi cuộc tấn công mạng.

Nhiều nhà lãnh đạo thế giới cam kết 8 tỉ USD nghiên cứu vắc xin Covid-19, nhưng không có Mỹ, Trung Quốc, Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.