Mỹ kêu gọi Triều Tiên tránh khiêu khích, quay lại đàm phán

Khánh An
Khánh An
01/07/2020 07:36 GMT+7

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O’Brien khẳng định Mỹ tiếp tục muốn thấy Triều Tiên đạt “tương lai kinh tế tươi sáng” dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Kim Jong-un.

Hãng Yonhap ngày 1.7 dẫn lời Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O’Brien kêu gọi CHDCND Triều Tiên kiềm chế các hành động khiêu khích và quay lại đàm phán.
Lời kêu gọi được đưa ra sau khi Triều Tiên cho nổ tung văn phòng liên lạc liên Triều vì bức xúc trước việc Hàn Quốc không ngăn chặn triệt để tình trạng người Triều Tiên đào tẩu gửi truyền đơn chống chính phủ về nước. Tuy nhiên, sau đó Triều Tiên ngưng kế hoạch hành động quân sự đối với Hàn Quốc.
Ông O’Brien cho biết Mỹ muốn thấy Triều Tiên đạt “tương lai kinh tế tươi sáng” dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Kim Jong-un, và Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn cam kết “hòa bình lâu dài” trên bán đảo Triều Tiên.
“Tiến trình rõ ràng đã chậm nhưng cánh cửa đối thoại và tiến triển vẫn mở”, ông phát biểu tại một cuộc hội thảo trực tuyến do Trung tâm Lợi ích quốc gia tổ chức.

[VIDEO] Triều Tiên ngưng kế hoạch hành động quân sự chống Hàn Quốc

Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim gặp nhau lần đầu tại Singapore vào tháng 6.2018 và đồng ý hành động hướng tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, cải thiện quan hệ song phương và hòa bình lâu dài.
“Chúng tôi cam kết đạt được các mục đích đã đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh ở Singapore. Chúng tôi tiếp tục kêu gọi Triều Tiên tránh khiêu khích, tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và trở lại đàm phán”, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ kêu gọi.
Hôm 29.6, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun cho biết vẫn còn thời gian để cùng Triều Tiên đạt “tiến triển lớn” theo chiều hướng 2 bên mong muốn. Tuy nhiên, cuộc gặp thượng đỉnh tiếp theo khó có thể diễn ra trước bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 và đại dịch Covid-19, theo ông Biegun.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.