Mỹ, Israel muốn ký hiệp ước phòng thủ chung

16/09/2019 08:09 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua cho hay ông đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về khả năng ký kết hiệp ước phòng thủ chung nhằm củng cố mối quan hệ liên minh giữa hai nước, theo Reuters.

Chủ nhân Nhà Trắng hy vọng sẽ tiếp tục thảo luận vấn đề này bên lề cuộc họp Đại hội đồng LHQ sắp tới tại New York.
Ông Netanyahu cảm ơn ông Trump và cho biết Israel “chưa bao giờ có một người bạn lớn hơn ở Nhà Trắng”, đồng thời mong chờ thúc đẩy “hiệp ước phòng thủ lịch sử”.
Giới quan sát cho rằng Tổng thống Trump muốn tạo thêm điểm tựa cho Thủ tướng Netanyahu trước cuộc bầu cử ở Israel vào ngày 17.9. Ông Netanyahu tuyên bố thắng lợi trong cuộc bầu cử hồi tháng 4 nhưng không thành lập được chính phủ liên minh.
Các khảo sát dự báo đảng Likud của ông sẽ tranh đua quyết liệt với đảng Xanh - Trắng của cựu Tham mưu trưởng quân đội Benny Gantz.

Từ trợ lý của ông Netanyahu trở thành "kẻ lập vua" của Israel?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.