Mỹ hứa duy trì ưu thế quân sự của Israel

24/09/2020 10:51 GMT+7

Reuters hôm qua 23.9 dẫn nguồn tin tiết lộ Mỹ dự kiến đạt thỏa thuận sơ bộ bán chiến đấu cơ F-35 cho UAE trước ngày 2.12, ngày quốc khánh của nước vùng Vịnh này.

Thỏa thuận được bàn đến sau khi Mỹ làm trung gian để UAE bình thường hóa quan hệ với Israel.
Tuy nhiên, Mỹ phải đảm bảo vũ khí bán cho các nước trong khu vực không làm ảnh hưởng ưu thế quân sự của Israel, theo thỏa thuận nhiều năm qua giữa hai nước.
Tiếp đón Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz tại Lầu Năm Góc hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper trấn an rằng nền tảng trong mối quan hệ quốc phòng giữa hai nước là đảm bảo ưu thế quân sự của Israel trong khu vực và Mỹ cam kết với điều đó.
Các nguồn tin cho rằng Mỹ đang tính phương án thay đổi công nghệ để máy bay F-35 bán cho UAE không thể “tàng hình” trước radar của Israel.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.