Mỹ hoan nghênh Anh cấm Huawei

16/07/2020 08:37 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm qua tuyên bố Washington hoan nghênh việc chính phủ Anh quyết định loại bỏ dần các thiết bị của Tập đoàn viễn thông Huawei ( Trung Quốc ) khỏi chương trình phát triển mạng di động thế hệ mới 5G, theo AFP.

Ông Pompeo đồng thời chỉ ra rằng nhiều công ty ở Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã quyết định tránh xa Huawei. Lệnh cấm của Anh được đưa ra giữa lúc chính phủ Tổng thống Mỹ Donald Trump tìm cách cô lập Huawei, theo AFP.
Trên mạng xã hội Twitter, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien viết: “Động thái của Anh cho thấy ngày càng nhiều quốc gia nhận thấy nguy cơ Huawei và các công ty khác có liên quan đến chính quyền Trung Quốc là mối đe dọa an ninh quốc gia”. Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh cảnh báo Bắc Kinh sẽ có biện pháp trả đũa Anh.

Trung Quốc đe dọa Anh "gánh chịu hậu quả" nếu cấm đoán Huawei

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.