Mỹ hỗ trợ tình báo, hậu cần cho chiến dịch chống phiến quân Houthi

26/03/2015 14:55 GMT+7

(TNO) Mỹ sẽ hỗ trợ tình báo, hậu cần cho Ả Rập Xê Út và các đồng minh vùng Vịnh trong chiến dịch quân sự chống phiến quân Houthi ở Yemen, Nhà Trắng thông báo hôm 23.3.

(TNO) Mỹ sẽ hỗ trợ tình báo, hậu cần cho Ả Rập Xê Út và các đồng minh vùng Vịnh trong chiến dịch quân sự chống phiến quân Houthi ở Yemen, Nhà Trắng thông báo hôm 23.3.

Lực lượng dân quân trung thành với Tổng thống Yemen Abdu-Rabbu Mansour Hadi - Ảnh: Reuters
 
“Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thông qua kế hoạch cung cấp hỗ trợ tình báo và hậu cần cho chiến dịch quân sự do Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) tiến hành”, AFP dẫn lời phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ Bernadette Meehan.

Ả Rập Xê Út và các đồng minh vùng Vịnh đã không kích phiến quân Houthi vào hôm 25.3 nhằm giải cứu chính quyền Tổng thống Yemen Abdu-Rabbu Mansour Hadi vốn đang thất thế trước đà tiến quân của Houthi,

Ông Meehan cho biết Washington đang liên lạc chặt chẽ với tổng thống Yemen. Hiện có nhiều thông tin khác nhau về chỗ ở hiện tại của ông này.

Reuters cho biết ông Hadi hiện vẫn còn đang ẩn náu tại Aden, thành phố miền trung Yemen đang bị Houthi bao vây, còn tờ The New York Times (Mỹ) đưa tin có nhiều thông tin cho rằng tổng thống Yemen đã dùng thuyền trốn khỏi đất nước và hiện đang có mặt tại Djibouti, quốc gia nằm ở bờ tây vịnh Aden.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.