Mỹ-Hàn tập trận đổ bộ, Triều Tiên dọa chiến tranh chớp nhoáng

12/03/2016 17:16 GMT+7

Triều Tiên ngày 12.3 đe dọa tiến hành chiến tranh chớp nhoáng tại bán đảo Triều Tiên, sau khi Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận đổ bộ Ssang Yong quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Triều Tiên ngày 12.3 đe dọa tiến hành chiến tranh chớp nhoáng tại bán đảo Triều Tiên, sau khi Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận đổ bộ Ssang Yong quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Tàu đổ bộ Mỹ - Hàn Quốc tham gia tập trận chung Ssang Yong 2016 trên vùng biển Pohang, Hàn Quốc ngày 8.3.2016 - Ảnh: Hải quân MỹTàu đổ bộ Mỹ - Hàn Quốc tham gia tập trận chung Ssang Yong 2016 trên vùng biển Pohang, Hàn Quốc ngày 8.3.2016 - Ảnh: Hải quân Mỹ
Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ đáp trả cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn Quốc bằng cách tiến hành “chiến tranh chớp nhoáng” trong “chiến dịch giải phóng hoàn toàn Hàn Quốc”, AFP dẫn lại thông tin từ hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 12.3.
Đáp lại tuyên bố của Triều Tiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cảnh báo Bình Nhưỡng nên chấm dứt những hành động gây hấn, theo hãng tin Yonhap (Hàn Quốc).
Triều Triên đưa ra tuyên bố trên khi Hàn Quốc và Mỹ vào ngày 12.3 bắt đầu cuộc tập trận đổ bộ Ssang Yong (tạm dịch Song Long, từ 8 - 18.3) quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết có 17.200 binh sĩ, bao gồm 12.200 lính Mỹ và 5.000 lính Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận diễn ra tại vùng biển gần thành phố Pohang, Hàn Quốc.
Có 55 máy bay của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ cùng 30 tàu chiến của Mỹ và Hàn Quốc tham gia tập trận đổ bộ này, Reuters dẫn lại thông cáo Hải quân Mỹ.
Cũng trong ngày 12.3, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên đăng tải bài viết bảo vệ quyền được tiến hành “tấn công hạt nhân phủ đầu” của Bình Nhưỡng và đưa ra cảnh báo cuối cùng dành cho Washington.
“Tiến hành chiến tranh hạt nhân chống Triều Tiên sẽ mang đến kết quả nước Mỹ bị tàn phá. Đây là cảnh báo cuối cùng của Triều Tiên dành cho Obama và các thuộc cấp ở Nhà Trắng”, theo Rodong Sinmun.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.