Mỹ, Hàn hủy tập trận vì nỗ lực ngoại giao với Triều Tiên

Ngọc Mai
Ngọc Mai
20/10/2018 06:00 GMT+7

Lầu Năm Góc ngày 19.10 thông báo hủy cuộc tập trận chung với Hàn Quốc đã lên lịch vào tháng 12, nhằm tạo cơ hội cho những tiến triển ngoại giao với CHDCND Triều Tiên.

Quyết định được đưa ra sau cuộc gặp của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và người đồng cấp Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo tại Singapore ngày 19.10, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng.
Reuters dẫn lời người phát ngôn Lầu Năm Góc Dana White cho biết quyết định được đưa ra nhằm tạo cao nỗ lực ngoại giao mọi cơ hội để tiếp tục.
Dù vậy, hai bên vẫn cam kết đảm bảo sự sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng, đồng thời duy trì phối hợp chặt chẽ.
Cuộc tập trận bị hủy lần này là Vigilant Ace. Đây không phải lần đầu tiên Mỹ và Hàn Quốc hoãn tập trận sau các diễn biến mới trên bán đảo Triều Tiên, nhất là sau các cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều và Hàn - Triều.
Giới quan sát đánh giá đây là động thái cần thiết để tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao được tiếp tục. Dù vậy, tới nay quá trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên vẫn còn nhiều vấn đề chưa có tiếng nói chung giữa các bên.
[VIDEO] Triều Tiên, Hàn Quốc gỡ mìn dọc biên giới
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.