Mỹ-Hàn bắt đầu cuộc tập trận 'Đại bàng non'

Khánh An
Khánh An
01/04/2018 11:13 GMT+7

Cuộc tập trận Foal Eagle (Đại bàng non) sẽ gọn hơn những năm trước và không có nhiều vũ khí chiến lược của Mỹ.

Theo Yonhap, cuộc tập trận chung hằng năm lớn nhất giữa Mỹ và Hàn Quốc được bắt đầu vào ngày 1.4 , dự kiến kéo dài 1 tháng thay vì 2 tháng như những năm trước.
Hơn 11.500 binh sĩ Mỹ sẽ tham gia cùng với khoảng 300.000 binh sĩ Hàn Quốc trong cuộc tập trận, vốn trước đó đã bị hoãn do trùng với dịp diễn ra Thế vận hội mùa đông ở Hàn Quốc.
Năm nay không có sự tham gia của các vũ khí chiến lược như tàu sân bay hạt nhân và tàu ngầm hạt nhân. Giới quan sát cho rằng Mỹ và Hàn Quốc không muốn CHDCND Triều Tiên coi đây là hành động khiêu khích.
Tuy nhiên, giới lãnh đạo quân sự Washington lẫn Seoul nhấn mạnh sẽ không có thay đổi lớn về số lượng binh sĩ cũng như “cường độ” diễn tập.
Song song đó, các binh sĩ sẽ tham gia cuộc tập trận Key Resolve (Giải pháp then chốt) kéo dài 2 tuần và Mỹ sẽ cử 12.200 binh sĩ tham gia. Đây là cuộc tập trận mô phỏng trên máy tính và được ghép chung vào Foal Eagle kể từ năm 2001.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.