Mỹ hạ thấp cảnh báo của Iran

24/02/2021 07:00 GMT+7

Một quan chức Mỹ hôm qua hạ thấp mối đe dọa từ việc lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố sẽ làm giàu uranium đến 60% nếu cần thiết, theo Reuters.

“Nếu Iran làm giàu uranium đến 60% thì thật đáng lo ngại nhưng họ vẫn chưa thực hiện. Washington chờ xem liệu rằng Tehran sẽ quay lại bàn đàm phán hay không”, vị quan chức nói.
Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đề nghị Tehran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân mà Iran ký kết với Anh, Đức, Mỹ, Nga, Pháp và Trung Quốc hồi năm 2015. Còn Tehran yêu cầu Mỹ có hành động tương tự vì cựu Tổng thống Donald Trump hồi năm 2018 tuyên bố rút khỏi thỏa thuận, tái áp đặt các lệnh cấm vận Iran.

Mỹ xem phát biểu mới nhất về làm giàu uranium của lãnh tụ Iran như "lời đe dọa"

Tỷ lệ làm giàu uranium đến 60%, vượt xa mức 3,67% trong thỏa thuận năm 2015, nhưng vẫn dưới ngưỡng 90% cần thiết để chế tạo bom nguyên tử.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.