Mỹ được 'bình chọn' là mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình thế giới

03/01/2014 11:06 GMT+7

(TNO) Mỹ đã được 'bình chọn' là mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình thế giới trong một cuộc khảo sát ở 68 quốc gia.

(TNO) Mỹ đã được "bình chọn" là mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình thế giới trong một cuộc khảo sát ở 65 quốc gia.

Hãng khảo sát Worldwide Independent Network và Gallup International Association (trụ sở ở Thụy Sĩ) đã tiến hành cuộc khảo sát toàn cầu với sự tham gia của 67.806 người ở 65 quốc gia trên thế giới vào cuối năm 2013, theo đài Russia Today (Nga) ngày 2.1.

Những người khảo sát được hỏi chung một câu hỏi: “Theo bạn, quốc gia nào là mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình thế giới ngày nay?”.

Kết quả là nước Mỹ đứng đầu danh sách "mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình thế giới", về nhì là Pakistan và thứ ba là Trung Quốc...

Quan điểm chống Mỹ không chỉ được ghi nhận ở các nước đối lập với Washington mà còn tại các quốc gia đồng minh NATO, như Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp.

Thậm chí, 13% người tham gia khảo sát ở Mỹ xem quốc gia của họ chính là mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình thế giới.

Phúc Duy

>> Mỹ và Hàn hợp tác ngăn chặn mối đe dọa hạt nhân Triều Tiên
>> Báo Trung Quốc: Tàu sân bay Ấn Độ và Nhật Bản là mối đe dọa cho Trung Quốc
>> Syria là mối đe dọa an ninh lớn nhất của Mỹ
>> Đồ ăn vặt là “mối đe dọa an ninh quốc gia Mỹ”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.