Mỹ đưa hơn 50 xe bọc thép đến Syria đánh IS

Bảo Vinh
Bảo Vinh
26/10/2018 21:18 GMT+7

Một đoàn xe bọc thép hơn 50 chiếc của Mỹ được nhìn thấy tiến vào tỉnh Deir ez-Zor ở miền đông Syria vào sáng ngày 26.10.

Báo mạng al-Masdar News dẫn nguồn tin từ Syria ngày 26.10 cho hay hơn 50 xe bọc thép của quân liên minh do Mỹ dẫn đầu đã tiến vào vùng ven của tỉnh tự trị Deir ez-Zor, miền đông Syria vào sáng cùng ngày.
Đoàn xe sau đó dừng lại ở căn cứ quân sự của Mỹ mới thành lập gần thành phố Hajin, nơi hiện do tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) kiểm soát.
Liên minh của Mỹ hiện đang hỗ trợ cho phe đối lập SDF, trong đó các tay súng người Kurd là thành phần nòng cốt, chiến đấu chống IS tại tỉnh Deir Ez-Zor. Theo al-Masdar News, Mỹ buộc phải tăng cường hiện diện gần Hajin vì IS vẫn đang cố thủ tại những vùng đất cuối cùng mà tổ chức này kiểm soát ở thung lũng sông Euphrates.
Các chiến dịch của SDF nhằm công phá Hajin trong tháng bị cho là không mang lại kết quả và cũng trong ngày 26.10, IS đã đẩy lui được cuộc tiến công của SDF, khiến hơn 10 thành viên nhóm này thiệt mạng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.