Mỹ đồng ý bán UAV cho Đài Loan

Văn Khoa
Văn Khoa
05/11/2020 09:19 GMT+7

Đây cũng sẽ là hợp đồng bán vũ khí thứ 10 giữa Mỹ và Đài Loan kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức hồi tháng 1.2017.

Cơ quan Hợp tác an ninh quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ hôm qua thông báo Bộ Ngoại giao nước này đã thông qua gói bán 4 máy bay không người lái (UAV) MQ-9B và thiết bị liên quan với tổng trị giá ước tính 600 triệu USD cho Đài Loan, theo Hãng tin CNA.
Nếu được quốc hội Mỹ thông qua, đây sẽ là gói bán UAV đầu tiên của Mỹ dành cho Đài Loan kể từ khi chính quyền Tổng thống Donald Trump nới lỏng các quy định về xuất khẩu UAV quân sự.
Đây cũng sẽ là hợp đồng bán vũ khí thứ 10 giữa Mỹ và Đài Loan kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức hồi tháng 1.2017.

Mỹ thông qua hợp đồng bán vũ khí 1,8 tỉ USD cho Đài Loan

Hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân nói rằng với gói bán vũ khí nói trên, Mỹ đã gửi tín hiệu sai cho lực lượng phòng vệ Đài Loan và Bắc Kinh sẽ có phản ứng cần thiết tùy tình hình, theo Reuters.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.