Mỹ đóng cửa biên giới chặn dòng người tràn sang từ Mexico

26/11/2018 14:29 GMT+7

Mỹ tạm thời đóng một cửa khẩu ở địa phận San Diego, miền nam California, hôm 25.11 (giờ địa phương) sau khi hàng trăm di dân tìm cách leo qua hàng rào biên giới từ phía Tijuana thuộc Mexico.

Vài ngày trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa sẽ đóng cửa toàn bộ đường biên giới với Mexico nếu khu vực này rơi vào tình trạng không kiểm soát được.
Giới chức biên phòng ở thành phố San Diego đã lên Twitter thông báo tạm thời đóng cửa chốt hải quan ở San Ysidro, một trong những điểm qua lại tấp nập nhất ở đường biên giới phía nam, cấm đường cả xe cộ lẫn người đi bộ.
Tuy nhiên, việc đi lại đã được khôi phục vài giờ sau đó.
Bộ trưởng Nội vụ Mexico, Alfonso Navarrete cáo buộc một số di dân cố tình muốn xông qua đường biên giới ở Tijuana “một cách bạo lực”, và nước này sẽ nhanh chóng trục xuất các cá nhân vi phạm.
Về phần mình, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kirstjen Nielsen sau đó chỉ trích những di dân tìm cách làm bị thương lính biên phòng “bằng cách ném (đủ thứ đồ) về phía họ”.
Ít nhất 500 người, bao gồm phụ nữ và trẻ em, tập trung bên phía Tijuana trước khi lao về phía biên giới Mỹ, tìm cách trèo được qua hàng rào kim loại đầu tiên và chuẩn bị đến lớp hàng rào thứ hai thì lính biên phòng Mỹ bắn hơi cay về phía họ, theo AFP.
Một số hình ảnh liên quan đến sự cố tại biên giới Mỹ - Mexico hôm 25.11:
Một di dân cố gắng leo hàng rào kim loại tại biên giới Reuters
Nhiều người tranh cãi với cảnh sát Mexico trong lúc tìm cách tiếp cận biên giới Reuters
Và thời điểm lực lượng Mỹ bắn hơi cay Reuters

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.