Mỹ đòi Triều Tiên bồi thường 2,3 tỉ USD vụ bắt giữ tàu cách đây 53 năm

Văn Khoa
Văn Khoa
27/02/2021 18:25 GMT+7

Mỹ đã yêu cầu Triều Tiên bồi thường 2,3 tỉ USD về vụ tàu do thám Mỹ USS Pueblo bị Triều Tiên bắt giữ vào ngày 23.1.1968.

AFP hôm qua 26.2 đưa tin một tòa án liên bang Mỹ đã yêu cầu CHDCND Triều Tiên trả 2,3 tỉ USD tiền bồi thường cho những thiệt hại đối với thủy thủ đoàn tàu do thám Mỹ USS Pueblo và gia đình của họ sau khi tàu bị hải quân Triều Tiên bắt giữ vào ngày 23.1.1968.
Tòa án lập luận rằng nhiều thành viên trong thủy thủ đoàn 83 người bị ngược đãi trong suốt 11 tháng trước khi được trả tự do. Bình Nhưỡng khẳng định USS Pueblo ở trong vùng biển Triều Tiên khi bị bắt, nhưng Washington bác bỏ.
Đến tháng 2.2018, hơn 100 người gồm thành viên thủy thủ đoàn tàu USS Pueblo và người thân nộp đơn kiện Triều Tiên.

Mỹ truy tố 3 "tin tặc Triều Tiên" chiếm đoạt hơn 1,3 tỉ USD

Trước đó, vào tháng 11.2017, Washington đã liệt Triều Tiên vào danh sách các nước bảo trợ khủng bố.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.