Mỹ đổi tên đường trước Đại sứ quán Nga

12/01/2018 08:23 GMT+7

Đại lộ Wisconsin trước Đại sứ quán Nga tại thủ đô Washington của Mỹ sẽ mang tên cố lãnh đạo đối lập Nga Boris Nemtsov.

Theo AFP, nghị quyết về việc đổi tên đoạn đường này được tất cả 13 thành viên hội đồng thành phố thông qua vào ngày 9.1.
Ông Nemtsov từng giữ chức phó thủ tướng Nga vào năm 1998 dưới thời Tổng thống Boris Yeltsin và là người chỉ trích mạnh mẽ Tổng thống Vladimir Putin.
Chính trị gia này bị ám sát gần Điện Kremlin vào năm 2015, vài giờ sau khi kêu gọi biểu tình phản đối Nga can thiệp quân sự ở Ukraine.
Phản ứng trước quyết định của Washington, lãnh đạo đảng Dân chủ tự do Nga Vladimir Zhirinovsky cho rằng đây là “trò bẩn”, trong khi người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov từ chối bình luận và chỉ lưu ý rằng chính quyền Washington đổi tên đường giữa lúc quan hệ hai nước không được tốt đẹp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.