Mỹ đối mặt thâm hụt ngân sách cao nhất kể từ năm 2012

16/10/2018 08:35 GMT+7

Ngân sách thường niên Mỹ bị thâm hụt 779 tỉ USD trong năm tài chính mới nhất, phản ánh thiệt hại đến từ việc cắt giảm thuế doanh nghiệp của Tổng thống Donald Trump, theo AFP dẫn thông báo của Bộ Tài chính.

Tổng thống Trump ca ngợi biện pháp cắt giảm thuế là động lực cho nền kinh tế, nhưng nguồn thu từ thuế doanh nghiệp giảm mạnh trong năm 2018 và gánh nặng bù lỗ ngân sách đang trở nên nghiêm trọng hơn, Bộ Tài chính kết luận.
Cụ thể, tổng thu từ thuế doanh nghiệp Mỹ giảm 76%, tương đương với 22%, theo Đài CNN.
Trong tài khóa 2018, chấm dứt vào ngày 30.9, Mỹ thu vào 3.300 tỉ USD nhưng chi đến 4.100 tỉ USD, có nghĩa là thâm hụt ở mức 113 tỉ USD, cao nhất trong 6 năm qua.
Theo tính toán, tình trạng thâm hụt đã chiếm 3,9% trong GDP, tăng so với 3,5% trong năm tài khóa 2017, trong khi tỉ lệ phần chia trung bình trong 40 năm qua chỉ dừng ở mức 3,2%.
Tuy nhiên, với tỉ lệ tăng trưởng kinh tế theo GDP đã tăng 4,2% trong quý 2 năm nay, Nhà Trắng đang kỳ vọng vào sức bật nhanh hơn của nền kinh tế để bù đắp phần thiếu hụt do giảm thuế.
[VIDEO] Tổng thống Trump áp thuế, xuất siêu của Trung Quốc sang Mỹ vẫn cao kỷ lục
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.