Mỹ điều ‘vũ khí chiến tranh tối tân’ tới Philippines tập trận

Văn Khoa
Văn Khoa
26/04/2021 19:24 GMT+7

Không quân Mỹ đã điều một trong những vũ khí chiến tranh tối tân là máy bay cường kích AC-130J đến tham gia cuộc tập trận chung Balikatan ở Philippines vào cuối tuần qua, theo tờ The Philippine Daily Inquirer hôm nay 26.4.

AC-130J được chuyển đổi từ máy bay vận tải hạng trung C-130J Hercules và từng được giới sĩ quan Mỹ mô tả là “máy bay chiến trường tối hậu”. Đây là lần đầu tiên AC-130J được triển khai đến Philippines, từ căn cứ không quân Kadena ở Nhật Bản.
AC-130J đã hỗ trợ trên không cho những binh sĩ Mỹ và Philippines tham gia cuộc tập trận Balikatan (tạm dịch: Vai kề vai) tại căn cứ không quân Đại tá Ernesto Rabina ở tỉnh Tarlac thuộc miền bắc Philippines. Tham gia cuộc tập trận này còn có máy bay chiến đấu-huấn luyện FA-50 của Không quân Philippines (PAF).

Giữa căng thẳng với Trung Quốc, Mỹ - Philippines tập trận chung

Thiếu tá Michael G. Rabina thuộc đội chiến đấu cơ số 7 của Không quân Philippines cho hay cuộc tập trận với sự tham gia AC-130J và FA-50 là "cuộc huấn luyện mới cho các phi công lái chiến đấu cơ của PAF”, đồng thời thể hiện sự phối hợp của hai loại máy bay này.
Trong cuộc tập trận, AC-130J đã bắn pháo 30 mm và 105 mm nhắm vào các mục tiêu giả định. Cuộc tập trận đã xây dựng lòng tin giữa các nhân viên kiểm soát không lưu và phi công của hai nước trong khả năng đạt được sứ mệnh chung, theo thông báo về cuộc tập trận Balikatan.
Cuộc tập trận Balikatan kéo dài 2 tuần chính thức kết thúc vào ngày 23.4, nhưng một số cuộc diễn tập thêm như cuộc huấn luyện hỗ trợ trên không như trên được tiến hành sau đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.