Mỹ điều UAV giám sát biển đến Nhật

17/05/2021 08:00 GMT+7

Hải quân Mỹ đang tạm thời chuyển hai máy bay không người lái (UAV) MQ-4C từ đảo Guam đến Nhật Bản, theo chuyên trang USNI News dẫn thông báo mới của lực lượng hải quân Mỹ ở Nhật .

Thông báo còn nhấn mạnh MQ-4C là hệ thống giám sát từ trên không có thể giúp liên minh Mỹ - Nhật nâng cao khả năng giám sát biển. Theo kế hoạch, hai chiếc MQ-4C bay đến căn cứ không hải quân Misawa, tọa lạc gần mũi phía bắc của đảo Honshu và cũng là nơi đóng trú của máy bay tuần tra săn ngầm P-8A, vào ngày 15.5.
Đây là lần đầu tiên MQ-4C Triton được điều đến một địa điểm khác ở Thái Bình Dương sau khi 2 chiếc UAV này được đưa đến đảo Guam hồi tháng 1.2020, chậm hơn gần một năm so với dự kiến. Lực lượng Mỹ cũng đã tạm thời triển khai UAV Global Hawk, tương tự như MQ-4C Triton và đóng ở Guam, đến Nhật từ năm 2014.

Nhật Bản công bố hình ảnh nhóm tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc ra biển Hoa Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.