Mỹ điều thêm quân, tên lửa Patriot tới Ả Rập Xê Út

27/09/2019 08:50 GMT+7

Mỹ sẽ triển khai tại Ả Rập Xê Út 1 khẩu đội tên lửa Patriot, 4 hệ thống radar Sentinel và khoảng 200 binh sĩ.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jonathan Hoffman đã công bố thông tin trên vào ngày 26.9 (giờ địa phương).
Ngoài 200 binh sĩ và các hệ thống phòng không, thêm 2 khẩu đội tên lửa Patriot và 1 hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) cũng đã được đặt ở chế độ chờ, sẵn sàng triển khai khi cần thiết, theo Sputnik dẫn lời ông Hoffman.
Đây là “minh chứng cho cam kết của Mỹ đối với các đối tác khu vực và an ninh cùng sự ổn định tại Trung Đông”, quan chức Lầu Năm Góc nhấn mạnh.
Hệ thống Patriot lần đầu tiên được sử dụng trong cuộc chiến tranh Iraq năm 1991 nhằm đánh chặn tên lửa đạn đạo. Thế hệ mới nhất của hệ thống tên lửa này có tầm bắn lên tới 35 km. Hệ thống radar Sentinel có tầm hoạt động tới 40 km, có khả năng theo dõi máy bay không người lái và tên lửa hành trình.

[VIDEO] Iran không "hèn hạ và đầu hàng", sẽ có kế hoạch an ninh vùng Vịnh

Động thái trên diễn ra sau khi phe nổi dậy Houthi tại Yemen nhận trách nhiệm thực hiện các cuộc tấn công vào 2 nhà máy dầu tại Ả Rập Xê Út. Mỹ cáo buộc Iran đứng sau vụ tấn công này song Tehran đã bác bỏ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.