Mỹ điều máy bay tác chiến điện tử tuần tra Biển Đông

17/06/2016 08:01 GMT+7

Bốn máy bay tác chiến điện tử E/A-18G Growler cùng 120 quân nhân Mỹ được triển khai đến căn cứ không quân Clark ở Philippines để giúp Manila tuần tra Biển Đông giữa lúc căng thẳng leo thang ở khu vực.

Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ ngày 16.6 thông báo triển khai 4 máy bay tác chiến điện tử E/A-18G Growler cùng 120 quân nhân đến căn cứ không quân Clark ở Philippines để giúp Manila tuần tra Biển Đông giữa lúc căng thẳng leo thang ở khu vực, theo tờ Star and Stripes.
Trong một thông báo ám chỉ đến việc thực hiện các sứ mệnh tự do hàng hải và hàng không, hải quân Mỹ tuyên bố lực lượng mới được triển khai sẽ huấn luyện các phi công quân sự Philippines và “hỗ trợ các hoạt động thường lệ nhằm bảo đảm quyền tiếp cận đối với vùng trời và vùng biển theo luật pháp quốc tế”.
Trước đó, Mỹ đã triển khai 5 chiến đấu cơ A-10C Thunderbolt và 3 trực thăng HH-60G Pave Hawk cùng 200 quân nhân đến căn cứ Clark theo thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước.
Chiến đấu cơ A-10C Thunderbolt Không lực Mỹ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.