Mỹ điều 600 binh sĩ đến Ba Lan và các nước Baltic

23/04/2014 08:20 GMT+7

(TNO) Mỹ đang triển khai khoảng 600 binh sĩ đến Ba Lan và các nước Baltic nhằm thể hiện cam kết bảo vệ đồng minh NATO, giữa lúc Nga - Mỹ căng thẳng liên quan đến tình hình khủng hoảng Ukraine.


Các binh sĩ Mỹ trên một máy bay quân sự - Ảnh: Reuters

Ông John Kirby, người phát ngôn Lầu Năm Góc, cho biết 150 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Ý sẽ đến Ba Lan vào hôm nay 23.4 và 450 binh sĩ Mỹ đã được điều động đến Estonia, Lithuania và Latvia (các nước Baltic) trong những ngày sắp tới, theo AFP.

Số binh sĩ Mỹ được điều động đến các nước này nhằm tham gia các cuộc tập trận từ này cho đến cuối năm 2014, ông Kirby nói trong một cuộc họp báo.

Ông Kirby cho biết thêm việc Mỹ đưa quân đến những nước này nhằm thể hiện Washington tuân thủ nghiêm túc các quy định bảo vệ, hỗ trợ các nước đồng minh NATO.

Kể từ khi khủng hoảng Ukraine bùng nổ, Lầu Năm Góc đã điều động 12 chiến đấu cơ F-16 đến Ba Lan.

Mỹ và phương Tây tố cáo Nga đứng sau những vụ người biểu tình chiếm đóng trụ sở chính quyền các thành phố ở miền đông Ukraine, nhằm có cớ đưa quân vào khu vực này sau khi Crimea ly khai Ukraine, sáp nhập Nga, đồng thời áp dụng các biện pháp trừng phạt chống lại Nga.

Nga thì luôn bác bỏ những cáo buộc này.

Phúc Duy

>> Mỹ gửi 10.000 quân đến Ba Lan?
>> Mỹ tăng hỗ trợ quân sự cho Ba Lan và 3 nước vùng Baltic
>> Mỹ tố Nga đưa binh sĩ vào đông Ukraine
>> Mỹ công bố ảnh chứng minh quân đội Nga có mặt tại Ukraine
>> Cực hữu Ukraine xả súng tại miền đông, 4 người chết
>> Nga tức giận trước vụ đọ súng chết người ở miền đông Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.