Mỹ đặt quân đồn trú tại Ba Lan

27/07/2012 00:13 GMT+7

Bộ Quốc phòng Mỹ vừa tuyên bố kế hoạch triển khai biệt đội không quân đầu tiên của nước này đến Ba Lan.

Đây là bước ngoặt quan trọng khi lần đầu tiên binh sĩ Mỹ đồn trú tại Ba Lan, nằm “sát nách” Nga. Ngày 26.7, AFP dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ George Little cho hay biệt đội trên sẽ đến Ba Lan trong vài tháng nữa để hỗ trợ sứ mệnh triển khai luân phiên chiến đấu cơ F-16 và máy bay vận tải

C-130 từ năm 2013. Thông báo trên được đưa ra sau cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta và người đồng cấp Ba Lan Tomasz Siemoniak tại Washington. Ngoài ra, 2 bộ trưởng còn thảo luận về vai trò của Ba Lan tại Afghanistan, nơi mà Warsaw hiện đồn trú khoảng 2.500 binh sĩ.

Tất nhiên, sự tham gia của Ba Lan trong kế hoạch lá chắn tên lửa do NATO thiết lập tại châu Âu cũng là chủ đề không thể thiếu trong cuộc gặp trên.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.