Mỹ đánh thuế 25% lên 16 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc

Khánh An
Khánh An
08/08/2018 08:02 GMT+7

Dự báo mức thuế mới sẽ ảnh hưởng đến các lĩnh vực bán dẫn, điện tử, nhựa, hóa chất và thiết bị ngành đường sắt.

Theo Reuters ngày 8.8, Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ vừa thông báo sẽ áp mức thuế 25% đối với 16 tỉ USD (372.250 tỉ đồng) hàng hóa nhập từ Trung Quốc từ ngày 23.8, đồng thời công bố danh sách 279 mặt hàng sẽ chịu thuế.
Đây sẽ là đợt đánh thuế thứ 2 sau khi Mỹ áp thuế nhập khẩu đối với 34 tỉ USD hàng hóa từ Trung Quốc vào tháng trước.
Dự báo mức thuế mới sẽ ảnh hưởng đến các lĩnh vực bán dẫn, điện tử, nhựa, hóa chất và thiết bị ngành đường sắt.
Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Mỹ (SIA) bày tỏ sự thất vọng vì Văn phòng Đại diện thương mại vẫn áp thuế đối với lĩnh vực này. Trước đó, SIA cảnh báo việc áp thuế sẽ gây thiệt hại cho phía Mỹ.
[VIDEO] Trung Quốc 'nhắn nhủ' ông Trump: Bắt nạt thương mại sẽ vô tác dụng
Nhiều mặt hàng đã được đưa khỏi danh sách sau thời gian 46 ngày lấy ý kiến cho thấy việc áp thuế có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế. Các mặt hàng này gồm container, ụ nổ, máy cắt, axit alginic (chiết xuất tảo biển dùng trong y khoa), thiết bị in vải và khuôn răng giả.
Trước đó, Trung Quốc đe dọa sẽ áp thuế 25% đối với mặt hàng khí hóa lỏng (LNG) nhằm trả đũa nếu Mỹ quyết định áp thuế đợt thứ 2.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.