Mỹ công bố doanh thu khủng từ xuất khẩu vũ khí

Khánh An
Khánh An
16/10/2019 11:58 GMT+7

Mỹ thu về 55.4 tỉ USD (1,28 triệu tỉ đồng) từ xuất khẩu vũ khí cho các đồng minh và đối tác trong tài khóa 2019.

Trang Defense News dẫn thông cáo của Cơ quan Hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ (DSCA) công bố doanh thu từ xuất khẩu vũ khí cho tài khóa 2019, kết thúc vào ngày 30.9.
“Con số này làm tăng lên doanh thu bình quân hằng năm trong 3 năm qua lên 51 tỉ USD, thể hiện sức mạnh trong việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ quốc phòng của Mỹ đến các đồng minh và đối tác”, theo thông cáo.
Trong tài khóa 2019, có 3,67 tỉ USD thu được từ các chương trình hỗ trợ như Tài chính Quân đội nước ngoài và Sáng kiến Chiến dịch giữ hòa bình toàn cầu, bên cạnh 3,57 tỉ USD cho các trường hỗ trợ của Bộ Quốc phòng, chẳng hạn như các chương trình trang bị và huấn luyện, Quỹ các lực lượng An ninh Afghanistan.
Theo Trung tướng Charles Hooper đứng đầu DSCA, hợp tác về an ninh đã được nâng cấp thành “công cụ đầu tiên trong chính sạch ngoại giao của Mỹ”.
Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt các đề xuất mua vũ khí từ nước ngoài với tổng giá trị 67,9 tỉ USD cho tài khóa 2019, bao gồm 64 đề xuất từ 28 quốc gia và 1 đề xuất từ NATO. Các chuyên gia dự báo xuất khẩu vũ khí của Mỹ sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới.

[VIDEO] Mỹ "nắn gân" Trung Quốc với thương vụ 2 tỉ USD xe tăng và vũ khí cho Đài Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.