Mỹ có thêm vắc xin ngừa Covid-19 mới, hiệu quả 94,5%

16/11/2020 20:56 GMT+7

Hãng dược Moderna của Mỹ ngày 16.11 thông báo vắc xin của hãng đạt hiệu quả ngừa Covid-19 tới 94,5%. Đây là loại vắc xin ngừa Covid -19 thứ hai đạt hiệu quả cao trên 90% ở Mỹ.

“Đây rõ ràng là những kết quả rất thú vị. Vắc xin đạt hiệu quả tới 94,5%, quả thật tuyệt vời”, theo Đài CNN dẫn lời tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện quốc gia về các bệnh dị ứng và truyền nhiễm ở Mỹ.
Trong thử nghiệm của Moderna, 15.000 người tham gia nghiên cứu đã được sử dụng giả dược. Trong vài tháng, 90 người trong số này đã nhiễm Covid-19 và 11 người trong số này có bệnh tình diễn tiến nặng.
Khoảng 15.000 tình nguyện viên khác đã được tiêm vắc xin của Moderna và chỉ có 5 người trong số này nhiễm Covid-19. Không ai trong số 5 ca này mắc bệnh nặng.

Tiến triển vắc xin ngừa Covid-19: hiệu quả cao, khó bảo quản

Moderna cho biết vắc xin của hãng không có bất kỳ tác dụng phụ nghiêm trọng nào. Một tỷ lệ nhỏ những người được tiêm vắc xin của Moderna bị các triệu chứng như đau nhức cơ thể và đau đầu.
Moderna có kế hoạch nộp đơn lên Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) để được cấp phép lưu hành vắc xin của hãng ngay sau khi cơ quan này có thêm dữ liệu an toàn vào cuối tháng này.
Trước đó, hãng dược Pfizer (Mỹ) ngày 9.11 cho hay vắc xin ngừa Covid-19 do hãng phối hợp với BioNTech (Đức) bào chế có hiệu quả 90% trong việc ngăn ngừa Covid-19 trong các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 đang diễn ra.
Theo kết quả sơ bộ, vắc xin BNT162 của liên danh Pfizer và BioNTech phát huy công dụng bảo vệ bệnh nhân 7 ngày sau khi tiêm liều thứ hai, và 28 ngày sau liều tiêm đầu tiên.

Tiêm thử nghiệm vắc xin Covid-19 của Việt Nam

Trong ngày 16.11, ông Fauci cho biết việc tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19 ở Mỹ có thể bắt đầu vào nửa cuối tháng 12, dành cho nhóm người có nguy cơ cao như nhân viên y tế, người già và những người có bệnh nền. Sau đó, việc tiêm chủng đại trà có thể bắt đầu vào cuối tháng 4.2021 và kéo dài tới tháng 5 - 7, theo ông Fauci.
Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, tính đến nay Mỹ ghi nhận hơn 11 triệu ca nhiễm Covid-19 và hơn 246.000 ca tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.