Mỹ có thể không gia hạn hiệp ước hạt nhân

01/08/2019 08:23 GMT+7

Hiệp ước có hiệu lực từ năm 2011, hạn chế số lượng vũ khí hạt nhân của hai bên, và mãn hạn vào năm 2021.

Phát biểu tại một diễn đàn ở Washington D.C hôm qua, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho rằng Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược giữa Mỹ và Nga (New START) “có kẽ hở ngay từ đầu” khi không cấm cản được các loại vũ khí hạt nhân chiến thuật tầm ngắn và hệ thống vận chuyển của Nga.
Hiệp ước có hiệu lực từ năm 2011, hạn chế số lượng vũ khí hạt nhân của hai bên, và mãn hạn vào năm 2021. Đài RT dẫn lời ông Bolton nói rằng chính quyền Mỹ chưa đưa ra quan điểm chính thức nhưng không có khả năng hiệp ước sẽ được gia hạn.
Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov tuyên bố sẽ không thay đổi quan điểm về việc rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), theo TASS. Washington và Moscow cáo buộc nhau vi phạm INF và đã tuyên bố rút khỏi hiệp ước từ ngày 2.8.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.